Dịch COVID-19 ở Nga: 20 triệu người có nguy cơ thất nghiệp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/04/2020 18:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 đang khiến 20 triệu người đứng trước nguy cơ thất nghiệp tại Nga.

Cơ quan Kiểm toán nước này vừa đưa ra dự báo trên trong bối cảnh nước này tiếp tục kéo dài các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Khu vực dịch vụ và khu vực hàng hóa không thiết yếu sẽ là những lĩnh vực phải chịu thiệt hại nhiều nhất do dịch COVID-19. Mặc dù, các lĩnh vực này không đóng góp quá nhiều cho GDP, nhưng chúng lại cung cấp nhiều việc làm, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Cơ quan trên dự đoán nếu các hạn chế được dỡ bỏ vào ngày 11/5 như đang được thảo luận, thì sẽ có khoảng 7 - 10 triệu người thất nghiệp mới tập trung ở các thành phố lớn. Còn nếu chậm trễ trong việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế thì số lượng người thất nghiệp thậm chí còn lớn hơn, có thể là 20 triệu người, chiếm hơn ¼ lực lượng lao động hiện nay.

26 triệu lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp chỉ trong 5 tuần 26 triệu lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp chỉ trong 5 tuần

VTV.vn - Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và số ca tử vong vì COVID-19. 26 triệu lao động Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 5 tuần vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước