Italy sẽ đánh thuế các công ty công nghệ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/10/2019 18:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Italy sẽ đánh thuế các công ty công nghệ lớn như Amazon, Google…

Quyết định này đã có trong dự thảo ngân sách năm 2020, vừa được gửi tới Ủy ban châu Âu xem xét, phê chuẩn.

Mức thuế 3% sẽ được áp đặt với các công ty có doanh số hàng năm trên 750 triệu Euro, trong đó ít nhất 5,5 triệu Euro đến từ các dịch vụ được cung cấp tại Italy.

Theo tính toán của Bộ Tài chính Italy, quy định mới này sẽ mang về cho ngân sách nhà nước khoảng 600 triệu Euro mỗi năm tính từ năm 2020.

Trước đó, ngày 11/7, Pháp trở thành quốc gia tiên phong trên thế giới áp thuế đối với các "đại gia" công nghệ, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu mở cuộc điều tra về kế hoạch này của Paris.

Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế giới công nghệ Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế giới công nghệ

VTV.vn - Thái Lan đang lên kế hoạch đánh thuế giá trị gia tăng đối với những khoản doanh thu bán hàng trực tuyến nhằm vào các tập đoàn công nghệ như Facebook, Amazon.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước