Mỹ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông vào tháng sau

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/08/2019 19:58 GMT+7

Cố vấn cao cấp của Nhà Trắng Jared Kushner tại Hội nghị "Hòa bình và an ninh cho khu vực Trung Đông" tổ chức tại Ba Lan tháng 2/2019. Ảnh: AP

VTV.vn - Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông muốn đợi sau khi cuộc bầu cử tại Israel vào ngày 17/9 kết thúc để công bố bản kế hoạch hòa bình Trung Đông.

Kế hoạch hòa bình Trung Đông vốn do Cố vấn cấp cao Nhà Trắng và cũng là con rể ông, Jared Kushner, soạn thảo.

Kế hoạch này gồm hai phần là kinh tế và chính trị. Về kinh tế, Mỹ tính toán cần 50 tỷ USD để thúc đẩy kinh tế tại Palestine, Jordan, Ai Cập và Lebanon. Washington cho rằng đây là điều kiện tiên quyết cho việc chấm dứt xung đột kéo dài tại khu vực.

Gibraltar từ chối đề nghị của Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran Gibraltar từ chối đề nghị của Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Iran Nga hối thúc Mỹ kiềm chế quân sự Nga hối thúc Mỹ kiềm chế quân sự Israel cấm 2 nghị sĩ Mỹ đến nước này Israel cấm 2 nghị sĩ Mỹ đến nước này

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước