Ô nhiễm môi trường từ tình trạng vứt bỏ bừa bãi đèn chong thanh long

Ái Linh - Nguyễn Rạng-Thứ ba, ngày 29/10/2019 20:16 GMT+7

VTV.vn - Để tăng gia thanh long trái vụ, người dân ở tỉnh Bình Thuận thường sử dụng bóng đèn để thắp sáng ruộng, sau mỗi vụ, lượng bóng đèn thải ra là rất lớn.

Do không có điểm tiêu hủy cố định, người dân hầu như đổ bỏ bóng đèn này ra sông suối, kênh rạch. Dòng suối ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trước kia trong xanh và có nhiều cá, nhưng nay dòng chảy đang bị tắc. Nguyên nhân là do các nhà vườn sau khi sử dụng bóng đèn chong thanh long nghịch vụ đã mang đèn đổ xuống các dòng suối trong khu vực. Đèn compact chìm xuống đáy, đèn bóng tròn lại trôi nổi trên mặt nước. Tích tụ từ năm này qua năm khác, lượng bóng đèn trên sông suối ngày càng dày đặc.

Tại những nơi không có suối, nông dân địa phương đổ bỏ bóng đèn phế thải dọc các đường dân sinh. Không chỉ gây nguy hiểm khi dẫm phải những mảnh vỡ thủy tinh, môi trường sống đứng trước nguy cơ ô nhiễm bởi các chất hóa học như: lưu huỳnh, thủy ngân có trong các loại bóng đèn thấm xuống đất, phát tán ra môi trường.

Bình quân mỗi ha thanh long có 1.000 trụ, cần đến 1.000 bóng đèn. Trong khi đó, toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 30.000ha thanh long. Tính ra mỗi năm sẽ có 15 triệu bóng đèn chong thanh long thải ra môi trường từ hoạt động canh tác thanh long tại tỉnh Bình Thuận. Do đó, ngoài ý thức của người dân, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần có giải pháp quản lý lâu dài đối với loại chất thải nguy hại này.


Báo động nạn ô nhiễm thuốc diệt cỏ ở Sơn La Báo động nạn ô nhiễm thuốc diệt cỏ ở Sơn La

VTV.vn - Những bình thuốc dùng hết bị vứt bừa bãi, người dân pha thuốc hoàn toàn bằng tay không, thậm chí là không biết tên thuốc nên việc ngộ độc từ thuốc là điều khó tránh khỏi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước