Thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm trên đường Kim Mã, Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/11/2019 20:49 GMT+7

VTV.vn - Vào giờ cao điểm, tan tầm, trên tuyến đường Kim mã (Hà Nội) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ do lượng phương tiện đông và đường bị rào chắn.

Vào chiều 18/11, tại Hà Nội đã xảy ra một trận mưa rất lớn, mang theo gió lạnh tràn về. Tại những trục đường chính như Kim Mã hay Nguyễn Chí Thanh, mật độ phương tiện thường xuyên lớn vào giờ cao điểm, giờ tan tầm. Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lớn đổ dồn về khu phố Kim Mã, khiến phương tiện khi lưu thông qua đây chỉ có thể di chuyển chậm. Vào giờ tan tầm, ngoài trời mưa to, điều này cũng khiến việc lái xe trở nên khó khăn hơn. 

Bên cạnh đó, hiện tuyến đường Kim Mã cũng đang bị rào chắn để phục vụ thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Do đó, không chỉ trong hôm nay (18/11) mà vào các ngày khác tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm.

Trong thời gian tới, để phục vụ thi công giai đoạn 4 dốc hạ ngầm thuộc dự án tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, khu vực rào chắn trước đó tại đường Kim Mã sẽ tiếp tục được mở rộng. Nếu như vào năm 2018, tuyến đường này bị rào chắn rộng khoảng 17m, vào thời điểm hiện tại, tuyến đường sẽ được rào chắn thêm khoảng 5m. 

Theo đó, bề rộng mặt đường còn lại dành cho phương tiện lưu thông sẽ chỉ còn khoảng 7m, đủ cho 2 làn xe. Bên cạnh đó, giao thông cũng được tổ chức một chiều trên phố Kim Mã theo hướng từ Cầu Giấy đi trung tâm thành phố. Dự kiến, tuyến đường này sẽ được thi công trong khoảng 22 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước