UBND tỉnh Hà Nam thay đổi quy chế xét đặc cách giáo viên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/12/2019 19:38 GMT+7

Trụ sở UBND tỉnh Hà Nam.

VTV.vn - Ngày 20/12, UBND tỉnh Hà Nam đã có công văn hướng dẫn mới về việc xét đặc cách giáo viên. Trong đó, những điều kiện chưa hợp lý đã được xóa bỏ.

Trước đó, gần 100 giáo viên hợp đồng tại huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam kiến nghị bị loại khỏi danh sách xét đặc cách, dù đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ do UBND tỉnh Hà Nam bổ sung thêm các điều kiện như giáo viên phải có hợp đồng liên tục 5 năm tính đến năm học này; hợp đồng đủ 9 tháng.

Với 2 điều kiện này, toàn bộ giáo viên tiểu học và trung học cơ sở không được xét đặc cách do năm 2017-2018 toàn huyện Duy Tiên ngừng ký hợp đồng giáo viên để tổ chức thi tuyển viên chức. Năm học 2018-2019, giáo viên toàn tỉnh chỉ ký hợp đồng 8 tháng, do đến giữa tháng 9/2019, tỉnh mới ban hành công văn về ký hợp đồng giáo viên

Điều kiện thứ 3 là hợp đồng do trưởng phòng giáo dục trở lên ký. Với điều kiện này, toàn bộ giáo viên mầm non không được xét đặc cách.

Cả 3 điều kiện nói trên đều là điều kiện khách quan và không thuộc về đánh giá năng lực hay đạo đức nghề nghiệp.

Theo công văn mới nhất do UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành ngày 20/12, cả 3 điều kiện này đã được xóa bỏ. Điều đó đồng nghĩa, huyện Duy Tiên từ không có giáo viên nào, đến nay, đã có hơn 70 giáo viên đủ điều kiện xét đặc cách vào viên chức.

Khoảng 100 giáo viên hợp đồng không được tuyển dụng đặc cách vì những lý do 'trên trời' Khoảng 100 giáo viên hợp đồng không được tuyển dụng đặc cách vì những lý do "trên trời"

VTV.vn - Ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ đã có công văn số 5378 gửi các tỉnh, thành phố về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động sang giáo viên biên chế (viên chức).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước