40 năm Festival thanh niên, sinh viên thế giới tại Cuba

Quý Châu - Sơn Tùng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/08/2018 20:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 11/8, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp mặt các đại biểu đã từng tham dự Đại hội Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba cách đây 40 năm.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này đã góp phần vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt của nhân dân hai nước, cũng như giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp đó.

40 năm Festival thanh niên, sinh viên thế giới tại Cuba - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Cách đây 40 năm Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 được tổ chức tại thủ đô La Habana, với sự tham gia của 20.000 đại biểu đến từ 145 quốc gia. Đối với Việt Nam, đây là kỳ Festival quan trọng trong bối cảnh Việt Nam vừa giành độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam là tấm gương sáng đối với các dân tộc trên thế giới đang đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc.

Trong ký ức của rất nhiều cựu thanh niên, sinh viên Việt Nam vẫn nhớ về một đất nước Cuba tươi đẹp, nồng hậu, sẵn sàng vì Việt Nam hiến dâng cả máu của mình.

Việt Nam tin tưởng Cuba cập nhật thành công mô hình kinh tế và xã hội Việt Nam tin tưởng Cuba cập nhật thành công mô hình kinh tế và xã hội

VTV.vn - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Cuba sẽ cập nhật thành công mô hình kinh tế và xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước