APEC phải liên kết hội nhập mạnh hơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/03/2017 20:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia nhìn nhận các nền kinh tế thành viên APEC phải tính đến việc liên kết hội nhập mạnh hơn với cách thức phù hợp hơn trong tình hình mới.

Hôm nay (2/3), tại Nha Trang đã diễn ra ngày họp đầu tiên Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất. Đây là hội nghị ở cấp Trưởng đoàn quan chức cao cấp các nền kinh tế thành viên APEC, là hoạt động then chốt nhất trong đợt hội nghị lần này tại Nha Trang.

Có thể nói mối quan tâm hàng đầu của APEC hiện nay là thúc đẩy tự do hóa thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương. Nội dung này bao trùm các cuộc thảo luận ở cấp ủy ban trong 12 ngày vừa qua và đã được tập hợp lại để trình lên cuộc họp của các Trưởng đoàn khai mạc hôm nay.

Tự do hóa thương mại vẫn là mục tiêu lâu nay của APEC nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi đang có không ít lo ngại về sự nổi lên của xu hướng bảo hộ mậu dịch và phản đối toàn cầu hóa, APEC đang phải tìm kiếm hướng đi phù hợp với tình hình mới.

Các đại biểu nhìn nhận, so với cách đây 10 - 15 năm, các nền kinh tế thành viên APEC đã có độ mở cửa cao hơn rất nhiều. Các hàng rào giảm đi đáng kể. Mức thuế trung bình của APEC giảm từ 17% xuống còn 5,6%. Tuy nhiên, môi trường kinh tế đã thay đổi rất nhiều. Thương mại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hàng hóa mà còn phụ thuộc nhiều vào công nghệ số, dịch vụ.

Nhiều chuyên gia nhìn nhận các nền kinh tế thành viên APEC phải tính đến việc liên kết hội nhập mạnh hơn với cách thức phù hợp hơn trong tình hình mới. Để làm được điều này, mấu chốt vẫn là tự do hóa thương mại.

Trên cơ sở những đề xuất của Việt Nam, nhiều đại biểu kỳ vọng hội nghị lần này sẽ thống nhất được các bước đi cụ thể để hướng tới mục tiêu chung, đó là giúp APEC duy trì vị trí đi đầu về tự do hóa thương mại và đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước