Bàn giao công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc

Ngọc Bích - Lê Huy (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 16:04 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 3 năm xây dựng, sáng nay (12/7), tỉnh Quảng Nam và Sekong bàn giao công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc.

Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc là công trình có ý nghĩa về chính trị và kinh tế, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác phát triển trong thời kỳ mới giữa Việt Nam và Lào.

Công trình được xây dựng tại khu vực cửa khẩu Đắc Tà Oọc thuộc huyện Dak Cheung, tỉnh Sekong, Lào. Công trình có diện tích xây dựng gần 1.300m2, với tổng vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Công trình có chức năng kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới Việt - Lào, đóng vai trò quan trọng trong phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng vùng biên; góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ kinh tế, văn hoá, xã hội, kết nối vùng hạ Lào và miền Trung của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Đông Tây và của hai tỉnh nói trên và hai nước Việt- Lào.

Khánh thành công trình Việt Nam tài trợ cho trường Công binh Campuchia Khánh thành công trình Việt Nam tài trợ cho trường Công binh Campuchia Campuchia khánh thành 2 công trình quân sự do Việt Nam viện trợ Campuchia khánh thành 2 công trình quân sự do Việt Nam viện trợ Nhà triển lãm Việt Nam vào top 15 công trình được mong đợi Nhà triển lãm Việt Nam vào top 15 công trình được mong đợi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước