Bánh chưng, mứt Tết Việt đắt khách ở Lào

Ngọc Phương (Phóng viên VTV thường trú tại Lào)-Thứ hai, ngày 23/01/2017 22:16 GMT+7

VTV.vn - Cũng như bánh chưng, mặt hàng mứt nhập khẩu từ Việt Nam cũng chỉ được bày bán ở Vientiane mỗi năm một lần vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Trong những ngày này, các gia đình kiều bào và người Việt vì nhiều lý do đã không thể trở về quê đón Tết. Để phục vụ cho nhu cầu của bà con, tại Vientiane nói riêng và tại Lào nói chung đã có những cửa hàng của cộng đồng người Việt chuyên bày bán một số mặt hàng duy nhất một lần trong năm.

Tại một cửa hàng bán hàng tạp hóa của người Việt tại thủ đô Vientiane, chị Thủy, chủ cửa hàng cho biết hơn 10 năm nay, khoảng 2 tuần trước Tết, chị lại thay những mặt hàng thường ngày bằng bánh chưng và bánh tét để bán. Bình quân mỗi năm, cửa hàng nhà chị Thủy dùng từ 3 đến 4 tấn gạo nếp để gói bánh. Có lúc cửa hàng của chị gói không kịp bán bởi không chỉ có người Việt hay các công ty của Việt Nam mua làm quà biếu trong dịp Tết mà còn có nhiều người Lào tới mua về ăn.

Cũng như bánh chưng, mặt hàng mứt nhập khẩu từ Việt Nam cũng chỉ được bày bán ở Vientiane mỗi năm một lần vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Cửa hàng này năm nào cũng mở cửa đến hết ngày 30 Tết và dù bán với giá khá cao nhưng cửa hàng vẫn luôn đắt khách. Lý do đơn giản là bởi chỉ có đến Tết của Việt Nam mặt hàng này mới có.

Chỉ còn vài ngày nữa, những cửa hàng này sẽ trở lại công việc thường ngày. Những người yêu thích và muốn thưởng thức một số món ẩm thực đặc trưng của người Việt trong dịp Tết cổ truyền sẽ lại phải chờ đến mùa xuân năm sau. Bởi sau Tết, việc tìm mua bánh chưng hay mứt Tế ở thủ đô Vientiane cũng như nhiều tỉnh thành khác của sẽ khó hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước