Chia sẻ kinh nghiệm giám sát dạy nghề và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 12:37 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung hội thảo chuyên đề giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam diễn ra sáng 27/9 tại Thủ đô Vientiane (Lào).

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề về “Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và “Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Quốc hội và Chính phủ và các bộ, ngành liên quan”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou khẳng định, sự kiện sẽ góp phần bổ sung pháp luật trong giải quyết các vấn đề trong xã hội, nhất là việc làm, giáo dục, nâng cao tay nghề, đồng thời giải quyết tranh chấp, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cùng với triển khai thực hiện chính sách việc làm và giáo dục nghề nghiệp, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp trong quản lý Nhà nước về lao động - việc làm, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về chính sách, chế độ đối với người lao động và người sử dụng lao động. 

Đối với việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hội thảo là dịp để các đại biểu Quốc hội, các lãnh đạo bộ, ngành và địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của hai nước sẽ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và làm sáng tỏ những vấn đề liên quan.

Thúc đẩy quan hệ Quốc hội Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu Thúc đẩy quan hệ Quốc hội Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào đã thảo luận về những biện pháp giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội tiếp tục đi vào chiều sâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước