Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tại Nam Sudan ứng phó dịch COVID-19

Ban Truyền hình đối ngoại-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 06:02 GMT+7

VTV.vn - Tại Nam Sudan, lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị các biện pháp đối phó với dịch COVID-19.

Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới, nhưng luôn phải chịu thiên tai, bệnh dịch đặc biệt là chiến tranh triền miên khiến đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nước sạch và lương thực còn thiếu, hệ thống chăm sóc y tế hầu như không có. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã lan đến Nam Sudan với ca nhiễm bệnh đầu tiên ngày 5/4, đến nay nước này có 4 ca nhiễm, trong đó có 2 nhân viên Liên Hợp Quốc.

Ngoài sứ mệnh gìn giữ hòa bình, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam còn được giao thêm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Phái bộ UNMISS tại Bentiu, Nam Sudan. Các y, bác sĩ bệnh viện cấp 2 Việt Nam giờ đây trở thành người trực tiếp chiến đấu chống dịch COVID-19.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan. Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến số 1 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trở về từ Nam Sudan.

VTV.vn - Tối ngày hôm qua, đoàn Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

dịch COVID-19

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước