Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể Hội đồng Liên bang Nga

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/12/2019 18:42 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Phiên họp thảo luận những vấn đề trong quan hệ 2 nước để 2 bên có thể thông qua những quyết định mang tính chất pháp lý giữa các cơ quan lập pháp.

Chiều 11/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã dự khai mạc phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga.

Đây là cơ chế hợp tác Nghị viện cao nhất và là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam thiết lập với Nghị viện quốc gia khác.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh, Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt - Nga là cách tiếp cận hoàn toàn mới. Phiên họp nhằm thảo luận những vấn đề của quan hệ hai nước và để hai bên có thể thông qua những quyết định mang tính chất pháp lý giữa các cơ quan lập pháp hai nước. Nhấn mạnh mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương mà lãnh đạo hai nước mong muốn, ông Volodin cho rằng, đây sẽ là một vấn đề hai bên cần thảo luận trong phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng qua phiên họp, hai bên sẽ chọn ra những vấn đề để đưa vào chương trình nghị sự cho phiên họp tới. Đó là những lĩnh vực đã đạt những kết quả hợp tác tốt hay còn có vướng mắc trong cơ chế hợp tác liên Chính phủ, từ đó đưa ra những kết quả góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai bên.

Tại phiên họp, hai bên khẳng định vai trò của Quốc hội để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ các tổ chức liên nghị viện quốc tế. Quốc hội Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Nga về phát triển chế độ đại nghị và tăng cường hợp tác đa phương giữa các cơ quan lập pháp. Các đại biểu cũng nhất trí phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp công việc nội bộ của nhau.

Trao đổi ý kiến về các bước đi chung nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, giao lưu địa phương, nhân dân, và quốc phòng, an ninh. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận về mở rộng trao đổi thông tin, các văn kiện luật pháp hiện hành, bao gồm trên các lĩnh vực triển vọng như: kinh tế số, phát triển và quản lý không gian mạng, công nghệ cao và các lĩnh vực khác.

Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga sẽ được tổ chức vào năm 2020 tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước