Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/12/2018 20:07 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang

VTV.vn - Chiều nay (6/12), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.

Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA, thứ ba về thương mại. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 54 tỷ USD. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2015 cũng đã góp phần thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2020 theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Hàn Quốc. Nhấn mạnh giao lưu giữa Quốc hội hai nước đang diễn ra sôi động, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang cho biết Diễn đàn Quốc hội Hàn Quốc - ASEAN đã chính thức thiết lập. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong Quốc hội và Chính phủ Việt Nam quan tâm đến các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam; cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa nhiều chính sách hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt, cũng như đảm bảo những quyền của người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, trong đó có lao động Việt Nam.

Vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng Quốc hội Hàn Quốc tăng cường hợp tác góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Về phương hướng thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương đạt 100 tỷ USD theo hướng cân bằng, theo đó, Hàn Quốc cần có biện pháp giúp Việt Nam giảm nhập siêu từ Hàn Quốc, hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản, thực phẩm, chế biến và tham gia vào các chuỗi sản xuất toàn cầu của Hàn Quốc. Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia vào các công trình trọng điểm, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Hai nước cần phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc và hiệp định khung giữa Chính phủ hai nước cho các khoản tín dụng từ quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hàn Quốc tiếp tục mở rộng nguồn vốn ODA trong thời gian tới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông, công nghệ vận tải, phát triển đô thị, nông nghiệp, phát triển nông thôn, đào tạo nhân lực chất lượng cao, và phát triển khoa học công nghệ. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao chính sách cấp thị thực mới đối với công dân Việt Nam, cho rằng cần tiếp tục tăng cường đường bay phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch đang tăng nhanh chóng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước, cho rằng cần tiếp tục hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả.

Đối với hợp tác lao động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các Bản ghi nhớ đã ký, mở rộng đối tượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc, đồng thời xem xét tăng hạn ngạch tiếp nhận. Khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ Chính phủ hai nước thúc đẩy đàm phán ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; mong muốn phía Hàn Quốc có tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc.

Về các vấn đề quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh "Chính sách hướng Nam mới" của Hàn Quốc, cho biết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN. Việt Nam cũng đánh giá cao lập trường của Hàn Quốc về vấn đề Biển Đông, đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh kênh ngoại giao nghị viện, gúp tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Quốc hội. Phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân nhằm tạo môi trường pháp lý cho hợp tác, giao lưu và bảo hộ công dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã mời Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước