Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt sát cánh trong dịch bệnh COVID-19 tại Malaysia

Trọng Vũ (TG&VN)-Thứ bảy, ngày 28/03/2020 14:12 GMT+7

VTV.vn - Duy trì hotline, hỗ trợ công dân kẹt ở sân bay, cung cấp thông tin, động viên kịp thời... là những hoạt động giúp cộng đồng người Việt tại Malaysia vượt qua COVID-19.

Tính đến ngày 26/3, Malaysia đã có 2.161 trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 215 người đã hồi phục và 26 người tử vong. Để chống dịch, Malaysia đã ban hành Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) từ ngày 18 - 31/3 và mới đây đã gia hạn đến ngày 14/4.

Theo quy định, trong thời gian MCO, công dân nước ngoài không được nhập cảnh vào Malaysia và công dân Malaysia không được ra nước ngoài. Người dân nước này được yêu cầu ở trong nhà và chỉ được ra ngoài khi có việc khẩn cấp.

Trao đổi với TG&VN, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho biết, hiện có khoảng hơn 10.000 lao động Việt Nam hợp pháp và có hàng nghìn lao động bất hợp pháp tại Malaysia. Ngoài ra, Việt Nam còn có khoảng hơn 800 lưu học sinh đang học tập tại đây. Dù tình hình dịch bệnh ngày nay diễn biến phức tạp nhưng hiện chưa phát hiện trường hợp dương tính virus gây bệnh COVID-19 là người Việt Nam tại Malaysia.

Tuy nhiên, dịch bệnh và việc Malaysia thực hiện MCO đã ảnh hưởng không nhỏ đến người Việt tại Malaysia, trong đó có những trường hợp đi công tác, du lịch bị mắc kẹt do chuyến bay bị hủy, hoãn. Một bộ phận lao động vì lo lắng về dịch bệnh cũng muốn trở về nước.

Trước tình hình này, Đại sứ quán đã duy trì liên tục đường dây nóng (+60 11 3668 2866) để hướng dẫn, hỗ trợ công dân. Đại sứ quán đã kịp thời phổ biến, giải thích thông tin về chính sách xuất nhập cảnh của Việt Nam và sở tại, đề nghị công dân chấp hành quy đinh của sở tại thực hiện MCO, khuyên công dân hạn chế về nước trong thời điểm này nếu không có việc thực sự cấp thiết để tránh lây lan dịch bệnh, gây quá tải cho các cơ sở cách ly trong nước.

Một điều thuận lợi là người nước ngoài tại Malaysia khi dương tính với SARS-CoV-2 được miễn phí xét nghiệm và chữa trị nên bà con có thể yên tâm ở lại nước sở tại. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng phối hợp với Đại diện Vietnam Airlines tại Malaysia tìm hiểu, tập hợp các trường hợp công dân Việt Nam tại Malaysia có nguyện vọng về nước để báo cáo các cơ quan chức năng biết và có biện pháp phù hợp.

Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt sát cánh trong dịch bệnh COVID-19 tại Malaysia - Ảnh 1.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia hỗ trợ công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: TG&VN

"Đại sứ quán đã kịp thời hỗ trợ hai công dân Việt Nam đi từ Macau (Trung Quốc) và Australia bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, động viên, thu xếp chỗ ở, cung cấp đồ ăn cho công dân và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và hãng hàng không để giúp công dân được về nước ngay khi có chuyến bay", Đại sứ Lê Quý Quỳnh thông tin.

Những ngày này, cộng đồng người Việt tại Malaysia cũng luôn sát cánh để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Bà Trần Thị Chang - Phó Trưởng Ban Liên lạc người Việt Nam chia sẻ Ban Liên lạc người Việt và Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam rất quan tâm đến sự an toàn của cộng đồng tại thời điểm khó khăn này.

"Cộng đồng cần bất kì giúp đỡ hay tư vấn về COVID-19 hãy liên hệ với đường dây nóng để được hỗ trợ kịp thời. Đại sứ quán Việt Nam, Ban liên lạc và Câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Malaysia luôn phối hợp, đồng hành và quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng. Dù xa quê hương nhưng tinh thần đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau luôn có ở trong lòng của mỗi trái tim người Việt xa quê", bà Chang nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước