Đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư công nghệ cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/07/2019 19:04 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn Mitsui Tatsuo Yasunaga. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo Masayyuki Hyodo - Tập đoàn đang hợp tác với Tập đoàn BRG đầu tư xây dựng khu đô thị thông minh và Khu công nghiệp ở huyện Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Sumitomo cùng với các tập đoàn lớn của Nhật Bản và Việt Nam đã hợp tác phát triển các dịch vụ trong lĩnh vực Fintech và thành phố thông minh. Nhấn mạnh việc, Chính phủ chỉ ưu tiên thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Nhật Bản cần có nghiên cứu khả thi kỹ càng, áp dụng công nghệ hiện đại và bảo đảm tiến độ dự án như đã cam kết.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Mitsui Tatsuo Yasunaga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn đang hợp tác với Công ty thủy sản Minh Phú, qua đó có thể nâng giá trị xuất khẩu tôm của doanh nghiệp này lên mức 1 tỷ USD.

Thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp tập trung nâng cấp trang thiết bị đông lạnh, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, ngoài thị trường Mỹ, công ty sẽ hướng đến thị trường Nga.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Maruhan, Han Chang-woo. Tập đoàn đang mong muốn tham gia tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam.

Tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghiệp Toray, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn này đang nghiên cứu để có đầu tư quy mô lớn ở Việt Nam, đồng thời đề nghị Tập đoàn nghiên cứu xây dựng một tổ hợp công nghiệp khép kín, hiện đại, áp dụng công nghệ mới nhất ở Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước