Giới thiệu cuốn tự truyện về nạn nhân chất độc da cam tại Pháp

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 28/03/2017 08:00 GMT+7

Bà Trần Tố Nga - Tác giả cuốn tự truyện về nạn nhân chất độc da cam. Nguồn: VTV.vn

VTV.vn - Cuốn tự truyện của tác giả Trần Tố Nga, Việt kiều Pháp, nạn nhân chất độc da cam - người đang tiến hành vụ kiện chống lại 26 công ty hóa chất Mỹ.

Trong khuôn khổ "Ngày Việt Nam" được tổ chức ngày 25/3 tại TP Valenton, tỉnh Val de Marne, ngoại ô Paris, bà Trần Tố Nga, Việt kiều tại Pháp, nạn nhân chất độc da cam - người đang tiến hành vụ kiện chống lại 26 công ty hóa chất Mỹ, đã có buổi nói chuyện với đại diện người dân TP Valenton để giới thiệu cuốn tự truyện bằng tiếng Pháp Ma terre empoisonnee tạm dịch là Mảnh đất nhiễm độc của tôi.

Cuốn sách Ma terre empoisonnée được Nhà xuất bản Stock của Pháp ấn hành hồi tháng 3/2016. Cuốn sách hơn 300 trang kể về cuộc đời của bà Trần Tố Nga, người đã sống và làm việc trong những vùng bị rải chất độc da cam nặng nhất ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1966-1970.

Buổi nói chuyện đã thu hút sự quan tâm của người dân thành phố Valenton. Những chia sẻ chân thực, cảm động của tác giả Trần Tố Nga đã khiến người nghe muốn chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân chất độc da cam bằng các hành động thiết thực như ủng hộ, quyên góp.

Đại diện thành phố Valenton cũng khẳng định, sẽ tiếp tục tổ chức các buổi nói chuyện về đề tài trên nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chất độc da cam, đấu tranh vì công lý và lẽ phải.

Giải Golf “Visit Đà Nẵng 2017” tặng quà nạn nhân da cam Giải Golf “Visit Đà Nẵng 2017” tặng quà nạn nhân da cam Nghị lực phi thường của cô bé bị nhiễm chất độc màu da cam Nghị lực phi thường của cô bé bị nhiễm chất độc màu da cam Mỹ, Canada cam kết thúc đẩy hợp tác Mỹ, Canada cam kết thúc đẩy hợp tác

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

da cam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước