“Thế giới đang ủng hộ vụ kiện của hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam”

Lã Trang (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 10/08/2016 23:21 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ của bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp, nạn nhân da cam/dioxin. Bà Nga từng là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại chiến trường miền Nam những năm 1966.

Vào ngày 10/8/1961, chuyến bay đầu tiên của quân đội Mỹ mang chất diệt cỏ đã rải xuống vùng Nam Trung bộ Việt Nam.

Nỗi đau da cam hàng năm đã được ghi dấu từ thời điểm đó cho tới nay, ngày 10/8 hàng năm đã được lựa chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Bà Trần Tố Nga là phóng viên Thông tấn xã giải phóng tại chiến trường miền Nam, bà đã có mặt tại Củ Chi vào những năm 1966, đây là thời điểm được coi là cao điểm của những phi vụ rải chất độc da cam của quân đội Mỹ, bà Trần Tố Nga chính là một trong những nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước