"Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới"

Ngọc Liên - Quang Toàn (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 12:05 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức.

Hơn 50 hình ảnh, phiên bản tài liệu phản ánh nền khoa cử của Việt Nam xưa, được chắt lọc từ 3 Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam là Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước thông qua triển lãm "Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới".

Mộc bản sách với nội dung Vua Lý Nhân Tông cho thành lập Quốc Tử Giám và tuyển những người có tài, năm 1076.

Chế độ thi cử gồm 3 cấp: Thi Hương, thi Hội, thi Đình.

Hay ân điển của quốc gia đối với người đỗ đạt, như được ban yến tiệc trong cung, được bệ kiến Hoàng thượng, cao quý nhất là được khắc tên vào bia đá đặt ở Văn Miếu để lưu danh muôn đời.

Lịch sử gần 1.000 năm nền khoa cử Việt Nam đã phần nào được tái hiện, đem đến cho người xem nhiều thông tin bổ ích.

Mộc bản – Hiện vật mang giá trị đặc biệt của người Việt Nam Mộc bản – Hiện vật mang giá trị đặc biệt của người Việt Nam

VTV.vn - Đây là hiện vật mang giá trị đặc biệt trong việc phản ánh toàn bộ đời sống của người Việt Nam thời kỳ phong kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

di sản

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước