Lào cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp khai thác than của Việt Nam

Ngọc Phương (Phóng viên VTV thường trú tại Lào)-Thứ năm, ngày 28/04/2016 05:00 GMT+7

Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Thêm một dự án của doanh nghiệp Việt Nam được Chính phủ Lào cấp phép đầu tư. Đó là dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác than đá tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Huaphan.

Chính phủ Lào đồng ý cho công ty Long Vân của Việt Nam được phép tìm kiếm, thăm dò và khai thác than đá với diện tích 15.000 ha tại tỉnh Huaphan.

Tại lễ ký, Công ty Long Vân cho biết, qua khảo sát bước đầu trên 600 ha đã xác định trữ lượng than đá khoảng 60 triệu tấn. Sản lượng than đá khai thác được từ dự án sẽ được sử dụng cho nhà máy nhiệt điện có công suất 120 MW do công ty Long Vân đầu tư tại tỉnh Huaphan với tổng vốn khoảng 200 triệu USD. Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Lào hiện đứng thứ nhất trong tổng số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và Việt Nam đứng vị trí thứ 2 trong số các nước có hoạt động đầu tư tại Lào với số vốn khoảng 5 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước