Người Việt không giấy tờ ở Campuchia sắp được cấp “thẻ xanh”

Thạch Thông (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 07:43 GMT+7

VTV.vn - Ông Nouv Leakhena, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, người Việt không quốc tịch ở Campuchia sẽ được xem xét cấp quyền công dân.

Chính phủ Campuchia thừa nhận có nhiều người Việt Nam đã sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ, trong đó có một số đã sinh sống từ trước thời kỳ Khmer đỏ. 

Theo ông Nouv Lekhena, Tổng Cục Di trú sẽ tổ chức kiểm tra cụ thể đối với lý lịch của từng người Việt Nam nộp đơn xin làm người nhập cư, đảm bảo phải có hồ sơ đúng. Họ có thể trở thành công dân Khmer nếu thực hiện đầy đủ các điều kiện quy định trong luật Quốc tịch. Việc cấp giấy cho người Việt Nam giống như thẻ xanh dành cho người nhập cư ở các nước như Mỹ và Canada.

Theo ông Nouv Lekhena, bắt đầu từ hôm nay (1/3), trong thời gian một tháng, những người sử dụng lao động nước ngoài ở Campuchia phải xin cấp giấy phép, nếu không các lao động này sẽ bị trục xuất.

Hội người Việt tại Campuchia xây trường cho con em Việt kiều Hội người Việt tại Campuchia xây trường cho con em Việt kiều

VTV.vn - Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Ratanakiri vừa tổ chức lễ động thổ xây dựng trường học cho con em của cộng đồng Việt kiều đang định cư, sinh sống tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước