Người Việt làm kỹ xảo phim bom tấn

Người Việt bốn phương-Thứ tư, ngày 30/03/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Một trong số những người đóng góp vào phần kỹ xảo đồ họa ở hậu trường phim bom tấn Fast & Furious 7 là cô gái người Việt - Võ Ngọc Nhi.

Ít ai biết các bộ phim bom tấn của điện ảnh Hollywood (Mỹ) khiến khán giả kinh ngạc trước những pha kỹ xảo nghẹt thở có sự đóng góp của nhiều nhân tố trẻ người Việt trong đội ngũ chuyên gia hiệu ứng hình ảnh.

Võ Ngọc Nhi sinh năm 1989, cựu du học sinh ngành Digital Media chuyên về đồ họa điện ảnh, quảng cáo và truyền hình, hiện sinh sống tại Los Angeles, Mỹ.

Nguyễn Hữu Tú, sinh năm 1974, một người Mỹ gốc Việt cũng nổi tiếng trong giới làm kỹ xảo 3D, từng làm việc tại Giant Studio và góp tên trong các phim 3D: Tàu tốc hành đến Bắc cực, Ngày tận thế...

Ngoài ra còn có những cái tên quen thuộc như: Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 1992, hiện sống và làm việc tại TP.HCM) với phim Ninja Rùa hay Phùng Đình Dũng, sinh năm 1988, tốt nghiệp đồ họa 3D tại Đại học Bournemouth (Anh) với phim Bạch Tuyết và thợ săn hay Chiến binh sao hỏa

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước