Tăng cường quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga

Duy Nghĩa (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ năm, ngày 07/12/2017 21:47 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Thời đại)

VTV.vn - Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong chuyến thăm và làm việc tại liên bang Nga, hôm 6/12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Irina Yarovaya.

Tại cuộc gặp, đồng chí Trần Quốc Vượng một lần nữa cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam sự chia sẻ sâu sắc cùng hỗ trợ vật chất kịp thời, hiệu quả giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12 vừa qua; khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Cho rằng, trong tổng thể quan hệ hai nước, quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nga đề nghị tới đây, hai bên cần đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các hiệp định giữa Chính phủ hai nước tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các dự án đã ký kết giữa hai nước.

Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng đã có cuộc hội đàm với Tổng điều hành về chính sách đối ngoại của Đảng Nước Nga Thống nhất Veronica Krasheninnikova.

Tại cuộc hội đàm, cho rằng kết quả hợp tác giữa hai đảng là động lực chi phối quan hệ hai nước, hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường trao đổi kinh nghiệm cầm quyền, kinh nghiệm quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Hai bên cũng nhất trí thông qua hợp tác kênh đảng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển năng động, hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sau hội đàm, hai bên đã đồng chủ trì cuộc tham vấn giữa hai đảng và cùng chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác giữa hai đảng cho giai đoạn 2018-2021.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước