Việt Nam – Lào ký hiệp định thương mại mới

Chí Cường (Phóng viên VTV thường trú tại Lào - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 03/03/2015 18:01 GMT+7

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Công Thương Lào Khemmani Pholsena ký kết Hiệp định thương mại song phương. (Ảnh: Moit.gov.vn)

(VTV.vn) - Hiệp định Thương mại mới được ký kết giữa hai nước gồm 6 Chương, 16 Điều với nhiều điều khoản mới được sửa đổi, bổ sung.

Sáng 3/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, được sự ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena đã ký Hiệp định Thương mại mới thay thế cho Hiệp định Thương mại đã ký năm 1998 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavat cùng Lãnh đạo nhiều Bộ ngành của Lào và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã tham dự buổi lễ.

Hiệp định Thương mại mới được ký kết giữa hai nước gồm 6 Chương, 16 Điều với nhiều điều khoản mới được sửa đổi, bổ sung. Với Hiệp định này, Việt Nam và Lào xóa bỏ thuế quan cho hơn 95% mặt hàng có xuất xứ từ hai nước.

Khi có hiệu lực, Hiệp định Thương mại mới giữa hai nước sẽ không chỉ tạo cơ sở pháp lý, mở ra thêm các cơ hội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và dịch vụ mà còn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, anh em, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong thời gian tới.

Với nhiều điều khoản mới mang tính đột phá, các doanh nghiệp kỳ vọng rằng hiệp định thương mại Việt Nam - Lào mới được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy, đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt giá trị 2 tỷ USD vào cuối năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước