[KT] ĐT Việt Nam 1-3 U23 Thái Lan (20/25, 30/32, 25/13, 17/25): Nỗ lực bất thành

-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 05:16 GMT+7

Trước một U23 Thái Lan thi đấu bùng nổ và tiến bộ vượt bậc so với vòng loại, ĐTVN đã phải chấp nhận thất bại 1-3 (20/25, 30/32, 25/13, 17/25) và sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với CHDCND Triều Tiên vào ngày mai.

  Tỉ số
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5
ĐT Việt Nam
   1
   20
    30
   25
   17
   -
U23 Thái Lan
   3
   25
    32
   13
   25
   -


Set 4: 17-25: U23 Thái Lan giành điểm quyết định trong set 4, qua đó vượt qua ĐTVN với tỷ số chung cuộc 3-1 (20/25, 30/32, 25/13, 17/25)

 




Set 4: 10-15: Ajcharaporn đập bóng rất uy lực. Với việc đang dẫn trước 5 điểm U23 Thái Lan đang có lợi thế lớn trong set 4.

 




Set 4: 8-5: Chủ công Chatchu-on đập bóng rất uy lực ghi điểm. U23 Thái Lan đang có mạch lên 3 điểm liên tiếp để vượt lên dẫn trước ĐTVN.



Set 4: 3-3: Trần Thanh Thúy đánh bóng uy lực ở vị trí số 3 ghi điểm. Set 4 đang khởi đầu với thế trận rất quyết liệt và căng thằng.

 





Set 3: 22-12: Ngọc Hoa chắn bóng tốt ở vị trí số 3. ĐTVN gần như đã nắm chắc chiến thắng trong set đấu này.



Set 3: 18-12: Lê Thị Hồng tiếp tục ghi điểm nhờ 1 pha đập bóng uy lực đập tay chắn đội bạn ra ngoài. Khoảng cách giờ đã là 6 điểm cho ĐTVN.

 




Set 3: 11-8: Phòng thủ kiên cường, tấn công hiệu quả. Libero Phạm Thị Liên bắt bước 1 đầy nỗ lực tạo điều kiện để Hà Ngọc Diễm xử lý lỏng thông minh ghi điểm.

 




Set 3: 2-5: Ajcharaporn xử lý bóng lỏng kỹ thuật từ sau vạch 3m ghi điểm. Lối chơi biến hóa của U23 Thái Lan đang gây ra rất nhiều khó khăn ĐTVN.

 




Set 2: 28-29: ĐTVN để mất điểm đáng tiếc khi Đỗ Thị Minh và Hà Ngọc Diễm phối hợp bắt bước 1 không ăn ý.



Set 2: 26-25: Ngọc Hoa chắn bóng tốt giúp ĐTVN giành điểm quan trọng.



Set 2: 23-22: Hà Ngọc Diễm bật rất cao và đập bóng uy lực ở vị trí số 4 ghi điểm.

 




Set 2: 16-19: Hàng chắn của U23 Thái Lan đang hoạt động rất hiệu quả trong trận đấu này khi vô hiệu hóa rất nhiều các pha tấn công của ĐTVN.

 




HLV Thái Thanh Tùng tung chủ công Hà Ngọc Diễm vào sân thay cho Ngọc Hoa.



Set 2: 8-10: Tình huống phối hợp đánh chiến thuật rất hay của U23 Thái Lan.

 






NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG SET 1

 




 




 





Set 1: 20-25: U23 Thái Lan ghi điểm quyết định trong set 1.

 




Set 1: 16-13: Trần Thanh Thúy đập bóng uy lực khiến U23 Thái Lan không thể phòng ngự thành công. Việc Ngọc Hoa trở lại sân giúp ĐTVN ghi liền 5 điểm để vượt lên dẫn trước khiến U23 Thái Lan phải xin hội ý kỹ thuật.

 




Set 1: 8-8: Lê Thị Hồng bắt bước 1 không thành công và để U23 Thái Lan ghi 3 điểm liên tiếp, cân bằng điểm số 8-8.



Set 1: 8-5: Đập bóng tốt. Trần Thanh Thúy đập bóng uy lực giúp ĐTVN tái lập thế dẫn 3 điểm. U23 Thái Lan xin hội ý kỹ thuật.

 





ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT CỦA 2 ĐỘI

 




 






 




ĐTVN TÍCH CỰC TẬP LUYÊN TRƯỚC TRẬN BK

 




Sau khi kết thúc vòng đấu loại, ĐT Bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào Bán kết với ngôi nhất bảng. Trước trận Bán kết với Đội tuyển U23 Thái Lan đầy tài năng,  một lần nữa, niềm tin vào 1 thế hệ trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam lại được thắp lên khi toàn đội đã cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách.

Khi ĐT Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp lại ĐT U23 Thái Lan ở bán kết, những ký ức về trận thắng 3-1 ở vòng đấu loại dường như vẫn còn rất mới. Trước 1 tập thể vừa giành vị trí á quân của giải vô địch U23 châu Á như Thái Lan,  đã có những thời điểm ĐT Việt Nam gặp khó khăn và ban huấn luyện phải đưa Đỗ Thị Minh vào sân để bổ sung kinh nghiệm cho đội bóng.

 

ĐTVN xuất sắc vượt qua U23 Thái Lan 3-1 ở vòng loại

Bước ngoặt đó mang tới 1 hiệu ứng tích cực cho các cầu thủ trẻ, nhưng cũng chính việc 2 chủ công Đồ Thị Minh và Hà Ngọc Diễm không đủ thể lực thi đấu 2 trận đấu sau đó lại mở ra 1 cơ hội mới để người hâm mộ được thấy 2 gương mặt trẻ là Lê Thị Hồng và Lê Thanh Thúy tỏa sáng. Trước những đối thủ mạnh như Liêu Ninh (Trung Quốc) và CH DCND Triều Tiên, chính sự xuất hiện của Hồng và Lê Thanh Thúy đã mang tới 1 làn gió mới và cả những hiệu ứng tích cực. Tinh thần thi đấu nhiệt tình và sức trẻ đó đã hòa cùng với những Bùi Thị Ngà, Trần Thanh Thúy, Linh Chi để tạo nên 1 diện mạo thực sự mới mẻ và trẻ trung cho ĐTVN.

Cùng với kinh nghiệm của Ngọc Hoa, đội bóng đang có thêm sự tự tin cho cuộc trẻ hóa. Vì thế, hãy cùng tin tưởng và chờ đợi sức trẻ lên tiếng ở cặp Bán kết đáng chờ đợi giữa Bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan. 



CẬP NHÂT: Trận bán kết 1, Liêu Ninh (TQ) đã vượt qua CHDCND Triều Tiên chỉ sau 3 set đấu với tỷ số 25/22, 25/15, 25/22 để giành quyền góp mặt ở trận chung kết. Trước đó, ĐH Nam Kinh (TQ) cũng đã giành chiến thắng ngược trước ĐT Philippines với tỷ số 3-1 (23/25, 25/14, 25/18, 25/8) trong trận tranh hạng 5.





HÀNH TRÌNH ĐẾN TRẬN BÁN KẾT CỦA ĐTVN

 





Trần Quang - Anh Quân - Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI