VTV Cúp Sắc Ngọc Khang 2015: Hành trình vào bán kết đầy ấn tượng của ĐT Bóng chuyền nữ Việt Nam

-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 01:02 GMT+7

Trong số các đội bóng tham dự giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Sắc Ngọc Khang 2015, ĐT nữ Việt Nam đã giành được thứ hạng cao nhất khi kết thúc vòng loại. Nhưng để có được thành tích ấn tượng với 5 trận thắng liên tiếp, Ngọc Hoa và các đồng đội đã phải trải qua nhiều thử thách.

 


5 trận thắng với 14 điểm là những con số cụ thể, hiện hữu trên BXH , nhưng bên cạnh đó là hàng vạn niềm vui của khán giả và hàng triệu niềm tin của người hâm mộ bóng chuyền cả nước khi được theo dõi hành trình của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam qua 5 trận ở vòng đấu loại.

Bắt đầu từ chiến thắng dễ 3-0 trước ĐT Philippines ở ngày khai mạc, hành trình ấn tượng của ĐT Việt Nam được tiếp nối bởi 1 trận thắng có cùng tỉ số trước các cầu thủ Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) còn non kinh nghiệm.

Thử thách chỉ thực sự đến ở lượt trận thứ 3 khi thày trò HLV Thái Thanh Tùng đối đầu với Tuyển trẻ Thái Lan. Nhập cuộc có phần khó khăn, nhưng khi chủ công Đỗ Thị Minh được đưa vào sân, mọi chuyện đã trở lại ổn định và ĐTVN đã giành chiến thắng 3-1  trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.

Những trận thắng vẫn cứ đến liên tiếp, nhưng nỗi lo cũng bắt đầu đến khi tới lượt chủ công Hà Ngọc Diễm bị chấn thương, buộc ban huấn luyện phải thay đổi nhân sự. Nhưng trong tình thế ấy, các gương mặt trẻ như Lê Thị Hồng và Lê Thanh Thúy đã trưởng thành nhanh chóng để cùng với các đồng đội tạo nên chiến thắng 3-2 kịch tính nhất giải trước Liêu Ninh (TQ).

Cho tới trận đấu cuối cùng, toàn đội vẫn phải quen với việc thích nghi cùng sự thiếu vắng 1 vài trụ cột, nhưng niềm tin vào công cuộc trẻ hóa vì thế càng được thắp lên, khi ĐTVN vượt qua đội bóng được đánh giá cao như CH DCND Triều Tiên để giành ngôi nhất bảng và tự tin hướng tới vòng bán kết.

Tiểu Huyền
(Thethao.vtv.vn)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI