An Giang xả lũ đập tràn Trà Sư

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 14:42 ngày 04/10/2019

VTV.vn - Sáng nay 4/10, tỉnh An Giang đã chính thức xả lũ đập tràn Trà Sư phục vụ điều tiết nước cho vùng Tứ giác Long Xuyên.

Đúng 8h sáng 4/10, đập tràn Trà Sư đã chính thức hạ xuống. Dòng nước lũ tràn qua đập sẽ mang phù sa về bồi đắp và tháo chua, rửa mặn cho 360.000 héc ta đất sản xuất vùng Tứ giác Long Xuyên. Do năm nay lũ thấp nên mực nước chảy vào nội đồng cũng không xiết. Dự báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang sau khi xả lũ khoảng 3 ngày, mực nước ở hạ lưu đập Trà Sư sẽ tăng từ 0 - 40cm. Mực nước này khó có khả năng gây ảnh hưởng đến 67.000 héc ta lúa Thu Đông ở địa phương.

Riêng tại tỉnh Kiên Giang, vùng có khả năng ảnh hưởng khi xả lũ là các huyện Tân Hiệp, Hòn Đất, Giồng Riềng. Những ngày qua, địa phương đã đi kiểm tra hệ thống đê điều nhằm bảo vệ 39.000 héc ta lúa Thu Đông.

Trong sáng 4/10, có rất đông người dân địa phương đến chứng kiến cảnh xả lũ ở đập Trà Sư. Một số người có đem theo chài để đánh bắt cá. Tuy nhiên, số lượng cá tôm đổ về không nhiều. Theo bà con, nguyên nhân là do năm nay lũ nhỏ lại về khá trễ. Dù lượng cá bắt được không nhiều nhưng theo bà con như vậy cũng là may mắn. Bởi lũ thấp nhưng vẫn có đủ nước để giúp tháo chua, rửa phèn cho vùng Tứ giác Long Xuyên./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.