Ăn uống lành mạnh giúp bảo vệ Trái đất

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 06:35 ngày 17/08/2019

(Ảnh minh họa: The Independent)

VTV.vn - Cách chúng ta ăn uống có thể giúp bảo vệ Trái đất, cụ thể là hành tinh của chúng ta không bị tăng thêm 2 độ C.

Đây là nghiên cứu mới về biến đổi khí hậu của Hội đồng liên Chính phủ. Kết luận sau 3 năm nghiên cứu cho biết, bằng cách giảm 50% thịt đỏ, đường và tăng gấp đôi lượng hạt, trái cây, rau củ, con người sẽ tránh được 11 triệu cái chết sớm mỗi năm, hạn chế khí thải nhà kính, bảo tồn nguồn nước, đất cũng như đa dạng sinh học.

Một nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu còn cho biết, nếu không thay đổi thói quen ăn uống, cải thiện cách thức sản xuất và giảm lãng phí thức ăn, đến năm 2050, Trái đất sẽ không còn đủ thực phẩm nuôi sống 10 tỷ người.


Mỹ: 400.000 người tử vong mỗi năm do ăn uống không lành mạnh Mỹ: 400.000 người tử vong mỗi năm do ăn uống không lành mạnh

VTV.vn - Thói quen ăn uống không lành mạnh có thể là nguyên nhân khiến 400.000 người tử vong tại Mỹ mỗi năm do bệnh tim và các bệnh liên quan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.