Bế tắc quyền lợi của người mua nhà ở xã hội

Thanh Tùng (VTV9)Cập nhật 16:28 ngày 10/08/2019

VTV.vn - Sở Xây dựng Phú Yên đã hủy toàn bộ hợp đồng mua bán 217 căn hộ tại Khu B Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương do chủ đầu tư chưa đủ điều kiện bán. Câu chuyện hiện vẫn bế tắc.

Hạng mục nhà trẻ mẫu giáo 3 tầng tại Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương đang xây dựng. Còn trung tâm thương mại thì chưa được triển khai thi công. Theo cam kết của chủ đầu tư với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, 02 hạng mục này lẽ ra phải được hoàn thành trước tháng 3/2018. Đây là lý do Sở Xây dựng Phú Yên kết luận 139 căn nhà để bán tại khu B không đủ điều kiện làm hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với 78 căn cho thuê nhưng lại chuyển qua hình thức bán, chủ đầu tư cho rằng, họ không được hưởng 3 điều kiện ưu đãi cho dự án nhà ở xã hội gồm: 20% nhà ở thương mại nhằm mục đích có thêm lợi nhuận để bù đắp vào chi phí cho thuê, được hỗ trợ đầu tư hạ tầng và được vay vốn ưu đãi. Khi tính toán giá cho thuê để thu hồi vốn là khoảng 8 triệu đồng/tháng. Mức giá này quá cao so với mức thu nhập của người dân Phú Yên nên không khả thi. Do đó, chủ đầu tư chuyển từ cho thuê sang hình thức bán đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Hiện nay, chủ đầu tư đã kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức đối thoại nhằm giải quyết các vướng mắc. Về phía Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, cơ quan này cũng cho biết là đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và đang chờ hướng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà./.

Người mua nhà ở xã hội bị hủy hợp đồng do lỗi nhà đầu tư Người mua nhà ở xã hội bị hủy hợp đồng do lỗi nhà đầu tư

VTV.vn - Bỏ hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội nhưng có nguy cơ bị hủy hợp đồng mua bán, không được cấp sổ đỏ. Sự việc đang xảy ra ở dự án nhà ở xã hội Nam Hùng, tỉnh Phú Yên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.