Bến Tre: Cần tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Quỳnh Mai - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 05:50 ngày 03/07/2019

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh Bến Tre là gần 400 doanh nghiệp, vượt trội hơn so với nhiều tỉnh thành khác ở ĐBSCL.

Tuy nhiên, về chất lượng lại chưa đáp ứng được như kỳ vọng bởi các doanh nghiệp còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tính chuyên nghiệp, hạn chế về trình độ khoa học kỹ thuật, vì vậy, cần phải có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây là chủ đề thảo luận đáng chú ý trong kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre khai mạc vào ngày 2/7.


Bến Tre: Cần tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững - Ảnh 1.

Nhiều đại biểu cho rằng cần sớm thành lập và đưa vào hoạt động thực chất Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các hộ nông dân, hợp tác xã liên kết, xây dựng những chuỗi giá trị nông sản chủ lực như: dừa, bưởi da xanh, nhãn... Mặt khác, các đại biểu cho rằng bản thân những doanh nghiệp cần phá bỏ rào cản về tư duy, kỹ thuật. Doanh nghiệp không nên chỉ gói gọn hoạt động trong quy mô nhỏ, phạm vi hẹp mà phải hướng đến việc đem sản phẩm của mình phát triển mạnh ở nhiều thị trường khác, thậm chí là xuất khẩu sang nước ngoài.... để tạo việc làm ổn định, vừa góp phần xây dựng ổn định tình hình kinh tế - xã hội.


Bến Tre: Gần 1.800 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp Bến Tre: Gần 1.800 tỷ đồng hỗ trợ cho doanh nghiệp

VTV.vn - Với phương châm "năng động - đổi mới - sáng tạo", tỉnh Bến Tre đã hỗ trợ vốn cho hơn 1.500 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp với tổng kinh phí gần 1.800 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.