Cần cơ chế gỡ khó cho các dự án năng lượng tái tạo

Văn Giang - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 10:00 ngày 26/07/2019

VTV.vn - Sự phát triển nóng của các dự án năng lượng tái tạo đã khiến lưới điện bị quá tải, buộc phải cắt giảm công suất, do đó cần có cơ chế gỡ khó cho các nhà đầu tư.

Đến cuối năm 2018, tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận chủ trương để các nhà đầu tư vào khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh với 56 dự án, tổng công suất hơn 3.600 MW và tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Hiện tại, đã có 15 dự án hoàn thành với tổng quy mô công suất 1.063 MW. Tuy nhiên, có đến 9 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện gió buộc phải cắt giảm đến 60% công suất. Dự kiến, đến cuối năm 2019 sẽ có 4 dự án điện tái tạo với công suất 140 MW tiếp tục đi vào hoạt động, khiến cho việc quá tải lưới điện trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay thời điểm này, điện tái tạo được sản xuất ra đã không có đường dây truyền tải đến nơi tiêu thụ. Từ nay đến năm 2020 sẽ có hàng chục dự án điện tái tạo khác tiếp tục được xây dựng, vận hành, khiến tình trạng quá tải lưới điện còn nghiêm trọng hơn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương đã nhìn thấy vấn đề này và tìm cách tháo gỡ.

Mới đây, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận cùng các nhà đầu tư để tìm hướng tháo gỡ khó khăn. Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, đầu tư điện tái tạo là chủ trương đúng để cung cấp điện cho hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, do chính sách ưu đãi cùng với công nghệ điện tái tạo phát triển quá nhanh, trong lúc lưới điện 110 KV đầu tư ít nhất 2 năm mới hoàn thành nên quy hoạch của ngành điện đã bị phá vỡ.

Bộ Công Thương cho rằng, xuất phát điểm của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thấp, việc biến điều bất lợi từ nắng và gió trở thành lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội. Vì vậy, thực trạng kêu gọi đầu tư và triển khai dự án một cách nhanh chóng dẫn đến tình trạng quá tải lưới điện hiện nay là điều đã được lường trước. Hiện là lúc phải giải quyết vấn đề phát sinh để dự án đã đầu tư có hiệu quả. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải khẩn trương cải tạo lưới điện cũ để nâng cao khả năng chịu tải.

Dù việc cải tạo, thay dây mới trên đường dây 110KV để nâng cao khả năng chịu tải đang được khẩn trương thực hiện nhưng theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giải pháp này cũng không thể giải tỏa hết công suất của các nhà máy điện tái tạo mà phải là đường dây 500 kV. Việc có được đường dây 500 kV phải được Quốc hội thông qua và thời gian thi công ít nhất 3 - 5 năm. Vì vậy, trong giai đoạn này, các nhà đầu tư phải cân nhắc khi tiếp tục đầu tư cho năng lượng tái tạo ở khu vực này.


Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho năng lượng tái tạo Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho năng lượng tái tạo

VTV.vn - Đó là chia sẻ của ông Nick Bridge, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Chính phủ Anh với phóng viên THVN nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.