Cần sớm gỡ bài toán thiếu nguyên liệu hải sản

VTV9Cập nhật 08:12 ngày 22/10/2019

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, các nhà máy thủy sản ở tỉnh Kiên Giang phải hoạt động cầm chừng vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu trầm trọng, khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Với hơn 10.000 phương tiện, tỉnh Kiên Giang là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng tàu thuyền đánh bắt. Tuy nhiên, không còn sôi động, khu sản xuất của một nhà máy chế biến thủy sản trở nên vắng lặng. Do thiếu nguyên liệu sản xuất, ca làm giảm, thu nhập của công nhân cũng giảm theo. Công nhân lo một, chủ nhà máy lo mười vì ký được đơn hàng xuất khẩu đã là chuyện khó, nay nhà máy phải ngậm ngùi hủy bỏ hoặc không nhận đặt hàng do thiếu nguyên liệu.

Trong khi đó, tại cảng cá Tắc Cậu, một trong những cảng cá lớn nhất nhì cả nước, tàu thuyền cập bến thưa thớt. Số tàu về đã ít, lượng hải sản trên các tàu về lại càng giảm. Do thiếu nguyên liệu hải sản, các nhà máy phải hoạt động cầm chừng, việc chuyển sang gia công chỉ là giải pháp tạm thời.

Vấn đề cấp bách hiện nay là các Bộ, ngành và địa phương phải quyết liệt chấn chỉnh tình trạng khai thác bất hợp pháp, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác tái tạo nguồn lợi hải sản đang dần cạn kiệt.

Thiếu nguyên liệu trầm trọng, nhà máy hải sản hoạt động cầm chừng Thiếu nguyên liệu trầm trọng, nhà máy hải sản hoạt động cầm chừng

VTV.vn - Tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng đã khiến một số nhà máy chế biến và xuất khẩu hải sản tại ĐBSCL phải hoạt động cầm chừng, thậm chí đứng trước nguy cơ đóng cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.