Cần sự hỗ trợ trong xử lý ô nhiễm do xưởng rác thải nhựa

Thanh Nhã, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 09:48 ngày 22/08/2019

VTV.vn - Theo UBND xã Suối Cát, tỉnh Khánh Hoà, việc xử lý xưởng tái chế rác thải nhựa gây ô nhiễm khu dân cư tại huyện Cam Lâm đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin từ UBND xã Suối Cát thì chủ cơ sở này đến xây dựng nhà xưởng từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, do trận lũ cuối năm 2017 đã gây thiệt hại phần lớn nhà xưởng nên việc tái chế rác thải nhựa chưa thực hiện. Xưởng tái chế rác này chính thức thu gom và tái chế rác thải nhựa thành hạt nhựa khoảng 1 năm nay.

Đến thời điểm này, cán bộ xã chỉ mới nhận được giấy đăng ký hoạt động kinh doanh của chủ cơ sở tái chế rác thải. Ngoài ra những giấy tờ liên quan đến việc bảo vệ môi trường... vẫn chưa có. Như vậy có thể nói, cơ sở này hoạt động trái phép và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Về việc xây dựng một cơ sở tái chế rác thải nhựa ngay trong khu vực đông dân cư là không hợp lý và chính quyền xã Suối Cát đã công nhận là chính xác. Nhưng việc xử lý, chấm dứt hoạt động của cơ sở này vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.