Còn nhiều thách thức trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại TP.HCM

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 14:57 ngày 01/10/2019

VTV.vn - Hết tháng 10/2019, TP.HCM phải hoàn thành công tác chuẩn hóa phương tiện thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Đây là một trong những yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy diễn ra sáng 1/10.

Theo báo cáo, TP.HCM đã xóa được 517/600 điểm đen ô nhiễm về rác thải tại 24 quận huyện. Trong đó, 65 điểm đã được chuyển hóa thành khu vực sinh hoạt, vườn hoa, công viên. Tuy nhiên, việc xác định điểm đen chưa đồng bộ, chưa rõ ràng về tiêu chí giữa các quận huyện dẫn đến việc xóa điểm đen này còn chưa đồng đều. Xe thu gom chưa được phân loại thành 2 ngăn, còn thô sơ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu gom rác được phân loại tại nguồn.

Kết quả về triển khai quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các quận huyện còn tập trung công tác tuyên truyền là chính. Công tác tổ chức thu gom riêng chất thải sau phân loại đã có thực hiện tại một số quận huyện nhưng phạm vi thu gom, khối lượng chất thải hữu cơ được vận chuyển riêng đến các Khu xử lý hiện nay vẫn còn hạn chế.

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn để trình Bộ Xây dựng. Trong tháng 10 này, thành phố sẽ khởi công một nhà máy đốt rác phát điện, nâng tổng số nhà máy đốt rác đang xây dựng lên 2 nhà máy. Phấn đấu đến hết tháng 9 năm 2019, 100% phường xã thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân về vệ sinh môi trường./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.