Doanh nghiệp TP.HCM nỗ lực sản xuất, giảm nhiệt "sốt" khẩu trang

Nguyễn Hằng - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 23:03 ngày 03/02/2020

VTV.vn - Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang đã có nhiều biện pháp tích cực bình ổn thị trường, góp phần ổn định tâm lý cho người dân yên tâm trước dịch bệnh nCoV.

Theo kế hoạch, ngày 3/2 (tức mùng 10 Tết), dây chuyền sản xuất khẩu trang tại Nhà máy Mebiphar (TP.HCM) mới chính thức hoạt động. Tuy nhiên, trước yêu cầu rất lớn của thị trường, nhà máy này đã khởi động dây chuyền sản xuất ngay từ mùng 6 Tết và làm việc ba ca liên tục để đảm bảo cung ứng 40.000 chiếc khẩu trang/ngày cho thị trường TP.HCM cũng như cả nước. Dây chuyền sản xuất khẩu trang 5 lớp hoàn toàn tự động này chỉ mới được hoàn thành vài tháng trước Tết nguyên đán. Khó khăn với người trực tiếp sản xuất cũng như lãnh đạo nhà máy là không nhỏ, nhưng tất cả đều vì nhiệm vụ chung

Từ chối đơn hàng từ Hàn Quốc, Trung Quốc dù được trả tiền trước, chấp nhận không có lãi, thậm chí chịu lỗ do nguyên liệu sản xuất tăng 40 - 50% so với trước Tết là cách 32 doanh nghiệp tại TP.HCM góp phần ổn định thị trường. Bên cạnh đó, một thông tin đầy khả quan là 5 triệu chiếc khẩu trang sẽ có mặt tại hệ thống phân phối của Saigon Coop.

Sản xuất nhanh, nhiều nhưng chất lượng khẩu trang vẫn đảm bảo là cách để doanh nghiệp góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe người dân giữa mùa dịch bệnh. Với nỗ lực của các nhà sản xuất, người dân bớt lo lắng, tích trữ không cần thiết, việc đầu cơ, tăng giá  khẩu trang sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi.


Thái Bình may khẩu trang, cấp phát miễn phí cho ngành giáo dục Thái Bình may khẩu trang, cấp phát miễn phí cho ngành giáo dục Phát khẩu trang miễn phí cho khách đi xe bus Phát khẩu trang miễn phí cho khách đi xe bus Tỉnh Lào Cai phát khẩu trang miễn phí cho người dân Tỉnh Lào Cai phát khẩu trang miễn phí cho người dân


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.