Hơn 5 năm kinh doanh, nhưng từ khi đưa chiếc máy rửa, phân loại và đánh bóng củ quả vào sử dụng, vựa rau củ quả Hiếu Phượng hoạt động hiệu quả hơn hẳn. Lao động giảm xuống một nửa, nhưng năng suất lại tăng lên 3 đến 4 lần. Hàng nông sản của vựa qua xử lý có thể đưa trực tiếp vào siêu thị lớn. Chuyện làm hàng không kịp chẳng còn là nỗi lo của cơ sở này.
Về Đơn Dương, không khó để tìm thấy những sở sở đang sử dụng các loại máy móc từ những sáng chế của anh Chương. Từ những sáng chế do mình nghĩ ra, ai cần đến loại máy móc nào, anh Chương đều có thể chế tạo theo yêu cầu. Từ chiếc cần phun thuốc trừ sâu đầu tiên cho đến sáng chế mới nhất là máy gieo hạt chân không, càng về sau, những thiết bị anh chế tạo càng ngày càng phức tạp và đòi hỏi trình độ cao hơn.
Hiện tại, cùng với việc đầu tư mở rộng quy mô xưởng lên 1.000 mét vuông, cơ sở của anh Chương đã tạo công ăn việc làm cho hơn chục lao động tại địa phương. Đây cũng là nơi anh thoả sức nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm hữu ích. Từ mảnh đất Đơn Dương nhỏ bé đến khắp cả nước và giờ là nước ngoài, anh Chương đã chứng minh, không có gì là người nông dân Việt Nam không thể làm được./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)