Đồng Tháp: 500 hộ dân lo lắng vì sạt lở

Đặng Công- Nhật Di (VTV9)Cập nhật 15:31 ngày 03/12/2021

VTV.vn - 500 hộ dân và hàng chục cơ sở sản xuất kinh doanh phải nơm nớp lo âu vì sạt lở có thể cuốn trôi nhà cửa bất kỳ lúc nào.

Tình trạng này đang xảy ra ở xã Tân Mỹ và xã Mỹ An Hưng B thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Khoảng 1 năm qua, đã có một diện tích không nhỏ vườn trồng cóc của bà con nơi đây bị cuốn trôi xuống dòng sông Tiền. Chủ vườn cũng đành phải bó tay vì không còn cách nào để ngăn được tình trạng sạt lở. Hiện có khoảng 1,5 km sạt lở nằm cặp sông Tiền đi qua xã Tân Mỹ và xã Mỹ An Hưng B thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Mỗi năm, khu vực này bị sạt lở ăn sâu vào từ 5 đến 7 mét. Trong khu vực này hiện có hơn 500 hộ dân, 20 cơ sở sản xuất kinh doanh. Bà con đang rất lo lắng khi sạt lở ngày càng phức tạp. Thời gian qua, đã có hàng chục nhà dân bị nước cuốn trôi. Hiện sạt lở chỉ cách tỉnh lộ ĐT 848 khoảng 10m. Nhiều năm qua, bà con đã kiến nghị chính quyền địa phương có giải pháp ngăn chặn sạt lở. Tuy nhiên, những mong muốn này đến nay chưa được giải quyết./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.