Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên

Trần Quyết - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 06:02 ngày 16/05/2019

VTV.vn - Ngày 15/5, Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên các tỉnh phía Nam đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống.

Buổi gặp mặt truyền thống được tổ chức tại hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 ở tỉnh Bình Dương nhằm kỷ niệm 40 năm thắng lợi biên giới phía Bắc (1979) và 30 nắm thắng lợi Vị Xuyên - Hà Tuyên (1984 - 1989). Cuộc gặp mặt ôn lại những ngày tháng oanh liệt và tưởng nhớ tới các đồng đội đã anh dũng ngã xuống.

Câu chuyện trong ngày gặp mặt là hồi ức về những năm tháng hào hùng và cả những điều còn day dứt. Đến nay, vẫn còn hơn 2.000 liệt sĩ nằm rải rác trên khắp chiến trường Vị Xuyên chưa được quy tập được hài cốt. Nhiều mộ liệt sĩ chưa có tên trong nghĩa trang, hàng nghìn ha đồi núi vẫn còn vật liệu nổ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tỉnh Hà Giang là nơi đương đầu với cuộc chiến ngay từ đầu và là địa phương thoát khỏi cuộc chiến muộn nhất. Trong đó, Vị Xuyên, huyện nằm sát biên giới Việt - Trung, là mảnh đất hứng chịu nhiều đau thương, tổn thất nhất với gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hàng nghìn người bị thương, hàng trăm bản làng bị tàn phá.

Sự chiến thắng ở mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, biên giới phía Bắc.


Còn hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy tại mặt trận Vị Xuyên Còn hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy tại mặt trận Vị Xuyên

VTV.vn - Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, hiện còn hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy tại mặt trận Vị Xuyên do địa hình có nhiều thay đổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.