Gia tăng số ca mắc bệnh đường hô hấp ở trẻ

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 14:47 ngày 04/12/2019

VTV.vn - Tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh tạo điều kiện thuận lợi để nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển, dễ gây bệnh cho trẻ nhỏ.

Nếu như ở thời điểm khác, mỗi ngày, bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ chỉ tiếp nhận trung bình 60-70 trẻ nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp thì gần đây, số trường hợp nhập viện mỗi ngày lên đến gần 300 ca. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, đến từ khắp các tỉnh, thành ĐBSCL. Tình trạng này khiến Khoa Hô hấp quá tải. Nhiều bé được chuyển sang nằm tạm tại các khoa khác.

Theo các bác sĩ, khi thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh, trẻ em rất dễ bị nhiễm bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên, không ít cha mẹ vẫn còn khá chủ quan. Sau nhiều ngày tự mua thuốc cho con uống mà không thuyên giảm, nhiều phụ huynh mới đưa con mình tới bệnh viện. Theo dự báo, số lượng bệnh nhi mắc các bệnh lý hô hấp sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tháng 12 khi thời tiết tại các tỉnh, thành ĐBSCL đang chuyển lạnh. Trẻ có hệ miễn dịch non nớt, cơ thể chưa kịp thích nghi nên rất dễ mắc bệnh.

Các căn bệnh về đường hô hấp ở trẻ dù không quá nghiêm trọng nhưng nếu để kéo dài mà không được điều trị dứt điểm có thể dẫn đến các biến chứng nặng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé sau này. Tuy nhiên, các căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu phụ huynh chăm sóc trẻ đúng cách.

Theo Bác sĩ CKII Trương Cẩm Trinh – Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ, thời điểm này bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ cao nên tốt nhất là phụ huynh nên biết cách phòng bệnh cho trẻ. Đối với trẻ nhỏ thì nên duy trì cho trẻ bú mẹ đến 2 tuổi. Ngoài ra chế độ dinh dưỡng cần hợp lý, cung cấp nhiều rau xanh, vitamin như nước trái cây để tăng đề kháng cho trẻ. Nên giữ gìn và tạo cho trẻ có thói quen vệ sinh sạch sẽ. Bên cạnh đó giữ ấm cho trẻ, không để trẻ bị nhiễm lạnh, nhà cửa thì giữ vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ. Không nên cho trẻ đến những nơi quá đông người vì dễ lây bệnh. Tuyệt đối tránh tiếp xúc với người bệnh, ngoài ra khi ra đường cũng nên mang khẩu trang cho trẻ. Và cách tốt nhất là tiêm chủng đầy đủ và đúng theo lịch./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.