Giải pháp phát triển cây ăn quả đáp ứng thị trường xuất khẩu

Tấn Hưng (VTV9)Cập nhật 18:51 ngày 26/07/2019

VTV.vn - 3,8 tỉ USD là giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2018, trong đó chủ yếu là trái cây. Con số này có thể được nâng lên nếu các hạn chế của ngành hàng được khắc phục.

Đây là thông tin từ Diễn đàn Giải pháp phát triển cây ăn quả đáp ứng thị trường xuất khẩu do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức vào sáng nay (26/7) tại tỉnh Hậu Giang.

Theo Cục Trồng trọt, năm 2018, diện tích cây ăn quả phía Nam đạt gần 600.000ha. Đây cũng là nơi cung ứng hơn 6,6 triệu tấn trái cây các loại, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Tuy nhiên, diện tích cây ăn quả nhìn chung còn nhỏ lẻ, dẫn tới khó ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra lượng hàng hóa lớn, đồng đều về chất lượng. Bên cạnh đó, khâu thu hái, bảo quản, chế biến sâu cũng còn hạn chế. Hiện cả nước chỉ có trên 150 cơ sở chế biến rau quả quy mô công nghiệp, trong đó miền Nam chỉ chiếm khoảng 39%.

Những giải pháp cho ngành cũng đã được đề cập tại diễn đàn, đó là liên kết vùng nguyên liệu, sản xuất theo ứng dụng truy xuất nguồn gốc, phát triển thêm doanh nghiệp chế biến. Có như vậy mục tiêu 4,5 tỉ USD vào năm 2020 mới có thể hoàn thành.

Khảo sát tiềm năng phát triển cây ăn quả các tỉnh phía Bắc Khảo sát tiềm năng phát triển cây ăn quả các tỉnh phía Bắc

VTV.vn - Tại tỉnh Sơn La, sáng 6/5, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT và đại diện 23 tỉnh phía Bắc đã khảo sát thực tế tình hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.