Hàng ngàn hecta lúa chết vì hạn mặn tại ĐBSCL

Thanh Chương (VTV9)Cập nhật 15:40 ngày 09/02/2020

VTV.vn - Hàng ngàn hécta lúa Đông Xuân ở ĐBSCL đang bị chết do khô hạn và xâm nhập mặn.

12 công lúa của anh Phai đã bị thiếu nước ngay từ lúc mới gieo sạ. Cầm cự hơn 20 ngày, lúa đã chết khô, không thể hồi phục. Bao nhiêu công sức, tiền bạc tiêu tan theo nắng hạn.

Đây là lần đầu tiên chị Thia phải đi mua rơm dự trữ cho bò ăn. Bởi lúa cũng bị chết khô trên đồng. Sinh kế của gia đình càng thêm chật vật.

Chỉ tính riêng 2 huyện Cầu Ngang và Trà Cú của tỉnh Trà Vinh đã có trên 5.000 hộ dân bị thiệt hại hơn 3.500 ha lúa Đông Xuân; trong đó, khoảng 900 ha bị thiệt hại trên 70%. Còn tại tỉnh Cà Mau đã có khoảng 16.500 hécta lúa-tôm bị thiệt hại do độ mặn tăng cao, hơn 12.000 hécta có nguy cơ mất trắng bởi khô hạn.

Dự báo diện tích lúa bị ảnh hưởng do khô hạn và xâm nhập mặn sẽ còn tăng lên. Chính vì vậy, các địa phương đang đắp đập tạm trữ ngọt, phục vụ sản xuất. Ngay khi có nguồn nước bổ sung nhà nông có thể chủ động bơm tưới và sử dụng nước tiết kiệm./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.