Hiệu quả chuỗi 3 nhà liên kết sản xuất tôm sạch

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 08:12 ngày 30/09/2019

VTV.vn - Đến năm 2025, xuất khẩu tôm nước ta phấn đấu đạt kim ngạch 10 tỷ USD, để đạt được con số này, không có cách nào khác ngoài việc ngành tôm phải sản xuất theo chuỗi giá trị.

Như vậy, người nuôi tôm không thể làm đơn lẻ mà phải liên kết với doanh nghiệp từ thức ăn, con giống đến chế biến xuất khẩu. Câu chuyện xây dựng hiệu quả chuỗi giá trị này tại tỉnh Trà Vinh là một ví dụ.

3 tỷ đồng là mức lãi mà anh Lâm Quốc Cường (xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) thu được sau 5 vụ nuôi tôm liên tiếp. Liên kết để được tư vấn quy trình nuôi tôm an toàn, sạch bệnh, dùng thức ăn, con giống chất lượng cao… là chìa khóa giúp anh Cường sản xuất thành công. Nhờ được các đơn vị đầu ngành tập huấn triển khai nuôi tôm nhiều giai đoạn, lần đầu tiên ở vụ nuôi này anh Cường đã thu được tôm kích cỡ 25 con/kg, cỡ tôm thị trường đang rất cần. Điều quan trọng là nuôi được tôm lớn nhưng chỉ số thức ăn thấp, chỉ khoảng 1,1 thay vì 1,4 hay 1,6 như cách làm truyền thống.

Do đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu nên tôm nuôi tại đây luôn được các nhà máy săn mua với giá cả và đầu ra khá tốt. Cách làm hiệu quả này cần được nhân rộng để ngành tôm phát triển hiệu quả và bền vững hơn.


Nâng cao chất lượng tôm bố mẹ qua thế hệ G10 Nâng cao chất lượng tôm bố mẹ qua thế hệ G10

VTV.vn - Tôm bố mẹ là yếu tố quyết định đến thành bại trong sản xuất giống. Hiện Việt Nam đã triển khai thành công chương trình chọn tạo tôm bố mẹ từ thế hệ G1 đến G10.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.