Hỗ trợ ngư dân đầu tư công nghệ khai thác thủy sản xa bờ

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 15:06 ngày 05/07/2020

VTV.vn - Để tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, một trong những giải pháp có tính mấu chốt là đầu tư công nghệ cho các tàu khai thác xa bờ, tăng hàm lượng công nghệ cho hải sản khai thác

Những bóng đèn led dùng để lắp trên tàu cá. Công suất giảm đi 6-7 lần so với loại bóng đèn Siêu mà lâu nay các tàu cá hay sử dụng với công suất từ 1.000-2.000W.

Chuyển sang bóng đèn led, năng lượng được tiết kiệm, nghĩa là nhiên liệu trên tàu cá được tiết giảm, trong khi với ánh sáng của đèn led, khả năng dẫn dụ cá lại cao hơn.

Hiện tại ở Việt Nam, có nhiều công nghệ từ dự báo đến khai thác, bảo quản hải sản, khi ngư dân ứng dụng đã giải quyết được hàng loạt hạn chế lâu nay trong khai thác xa bờ. Ví dụ như trong bảo quản hải sản, nếu đầu tư công nghệ, chất lượng cá được nâng lên mà chất lượng nâng lên thì giá bán cao hơn.

Ngư dân biết đầu tư công nghệ là có lợi và hầu như ngư dân nào cũng muốn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho tàu cá. Thế nhưng, chỉ riêng hệ thống chiếu sáng dẫn dụ cá bằng đèn led, để đầu tư, mỗi tàu cá cần ít nhất 100 triệu đồng. Đó là số tiền khiến cho ngư dân phải cân nhắc.

Trở ngại về vốn đầu tư công nghệ là lý do đầu tiên khiến cho trên 30.000 tàu khai thác xa bờ của cả nước, phần lớn vẫn mang nặng tính thủ công trong khai thác.

Nhiều ngư dân cho rằng, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và ngư dân, cùng với đó là chính sách hỗ trợ để ngư dân tiếp cận công nghệ theo kiểu bán thiết bị trả chậm thì lúc đó, mới có nhiều ngư dân mạnh dạn đầu tư công nghệ cho những tàu cá khai thác xa bờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.