TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngư dân Quảng Trị được mùa nhờ thay đổi công nghệ đánh bắt

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 17:51 ngày 24/02/2019

VTV.vn - Thực hiện Nghị định 67, nhiều ngư dân ở Quảng Trị đã thay đổi ngư lưới cụ cũng như đầu tư các máy móc hiện đại, nên sản lượng đánh bắt của ngư dân ngày càng cao.

Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 230 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, với công suất 90CV trở lên. Riêng huyện Gio Linh có trên 100 chiếc. Đầu năm nay, huyện Gio Linh đã đánh được trên 1.400 tấn thủy hải sản, cao nhất tỉnh Quảng Trị.

Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 120 tổ tự quản tàu thuyền. Những năm trở lại đây, nhiều thành viên trong các tổ tàu thuyền đã thay đổi phương tiện đánh bắt, nhờ vậy mà kinh tế của ngư dân từng bước ổn định. Tỉnh Quảng Trị cũng tập trung phát triển dịch vụ hậu cần trên biển và xây dựng thương hiệu cho các loại thủy hải sản, từng bước giúp ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!