Khi doanh nghiệp hiến kế cho địa phương

Tấn Hưng - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 15:23 ngày 11/03/2021

VTV.vn - Với phương châm “Tiềm năng của chúng tôi - Cơ hội của bạn”, tỉnh Đồng Tháp đã và đang tập trung triển khai, xây dựng chính quyền thân thiện.

Là địa phương trọng điểm về nông nghiệp, Đồng Tháp có sản lượng cá tra xếp thứ nhất và lúa xếp thứ ba khu vực ĐBSCL. Đây cũng là tỉnh có nhiều loại trái cây nổi tiếng như xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành hay quýt hồng Lai Vung. Điểm nổi bật của Đồng Tháp là lĩnh vực thế mạnh đang được tái cơ cấu mạnh mẽ, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Không chỉ 1 mà rất nhiều nhà đầu tư đã và đang tìm về Đồng Tháp để tìm kiếm cơ hội. Bên cạnh tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt đánh giá cao về sự năng động, linh hoạt của lãnh đạo với các mô hình như cà phê doanh nghiệp, cà phê khu công nghiệp,...

Từ đây, địa phương cũng thẳng thắn tiếp nhận những mặt còn hạn chế, chưa đồng bộ qua đóng góp từ chính nhà đầu tư. Chẳng hạn với thế mạnh là con cá tra hay trái xoài. Trong 5 năm gần đây, bình quân mỗi năm Đồng Tháp có hơn 500 doanh nghiệp thành lập mới. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 4.200 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng kí hơn 40 ngàn tỉ đồng. Điều này cho thấy xứ sở sen hồng đang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư của khu vực ĐBSCL./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.