Khi nước mặn không đủ mặn

VTV.vn - Hiện người nuôi tôm tại ĐBSCL đang bước vào thả nuôi vụ mùa cuối năm. Ngoài nỗi lo dịch bệnh tấn công, bà con còn gặp nhiều khó khăn do nguồn nước mặn không đủ độ mặn.

Cụ thể, tại một số vùng nuôi tôm thẻ chân trắng của ĐBSCL hiện độ mặn trong nước dao động từ 7-9 phần ngàn, có nơi giảm xuống còn 2-3 phần ngàn. Với độ mặn như vậy rất khó để thả nuôi tôm. Theo ngành nông nghiệp các địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tác động của tình hình biến đổi khí hậu, đặc biệt lượng mưa gần đây nhiều kết hợp với triều cường dâng cao làm độ mặn trong nước sụt giảm nghiêm trọng.

Cái khó là thiếu độ mặn, thế nhưng người nuôi tôm không thể dùng muối bổ sung mà phải sử dụng nhiều khoáng chất để cải tạo nguồn nước. Chi phí tăng đã đành, bà con còn phải mòn mỏi chờ đợi vào độ mặn của từng con nước trong ao tôm.

Nếu như tháng 10 năm ngoái, những ao tôm tại đây đã được thả nuôi, thì hiện nó phải nằm chờ. Thay vì cho tôm ăn, thời điểm này ông Phạm Văn Chu còn phải loay hoay xử lý từng ao nước với mong muốn sớm đủ độ mặn để thả tôm trở lại.

Đây là thách thức lớn đối với người nuôi tôm ĐBSCL. Bởi lâu nay đầu tư thủy lợi cho lĩnh vực này rất hạn chế. Trong khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thì nỗi lo và thiệt hại mà người nuôi tôm đang gánh chịu chỉ mới bắt đầu./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.