Khó thay đổi thói quen lạm dụng thuốc BVTV

Ái Linh (VTV9)Cập nhật 22:23 ngày 21/08/2020

VTV.vn - Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu hơn 100.000 tấn thuốc BVTV. Thói quen canh tác của nông dân phụ thuộc vào thuốc BVTV dẫn tới lạm dụng nó là điều đáng lo ngại.

Con số hơn 100.000 tấn thuốc BVTV mà Việt Nam nhập khẩu mỗi năm đã kéo dài khoảng 5 năm gần đây và có chiều hướng tăng lên chứ không giảm. Cụ thể, trong 8 tháng của năm 2020, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, đã có 100.000 tấn thuốc BVTV được nhập về. Và con số này chắc chắn còn tăng cao khi thuốc BVTV được tập trung dùng cho việc chăm sóc, bón thúc cây phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết.

Việc dùng thuốc BVTV cho cây trồng là rất phổ biến bởi với các nông hộ có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, năng suất và lợi nhuận mỗi mùa vụ được họ quan tâm hàng đầu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bảo vệ thực vật cho rằng: có thể giảm đến 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật mà không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.