Kiên Giang công bố nguyên nhân đảo Phú Quốc ngập lịch sử

Đặng Công, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 16:45 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Sáng 16-8, tỉnh Kiên Giang đã có cuộc họp báo chính thức công bố nguyên nhân dẫn đến đợt ngập lịch sử ở Phú Quốc.

Có nhiều vấn đề được các phóng viên đặt ra với lãnh đạo huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Trong đó, vấn đề trọng tâm nhất là vì sao đảo bị ngập kỷ lục. Theo đó, nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn kéo dài trong cùng một thời điểm. Hệ thống thoát nước trong đô thị được đầu tư từ năm 2003 đã xuống cấp nên không thể thoát nước kịp. Mặc khác, tình trạng người dân cất nhà lấn chiếm sông suối đã gây ách tắc dòng chảy gây ngập lụt nặng các khu dân cư ven sông, ven suối. Có nơi, nước dâng cao đến 2 mét.

Đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quốc khẳng định, quy hoạch Phú Quốc đã được các bộ ngành làm rất bài bản và đã được Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, không thể nói là quy hoạch thiếu tầm nhìn. Qua đợt ngập lụt lịch sử này, địa phương sẽ có kế hoạch nâng cấp hệ thống cống nội đô, thậm chí xem xét quy hoạch lại hệ thống cống thoát nước ra biển. Những công trình xây dựng chắn dòng chảy tự nhiên sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyên Phú Quốc, cũng khẳng định, đợt mưa lớn từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua, Phú Quốc chỉ bị ngập cục bộ một số nơi. Chủ yếu là vùng sâu, vùng xa chứ không phải ngập toàn bộ đảo./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.