Lễ chùa thích ứng bình thường mới

Tấn Quýnh - Anh Dũng (VTV9)Cập nhật 15:10 ngày 10/02/2022

VTV.vn - Sau Tết và kéo dài đến hết tháng Giêng, nhiều gia đình thường cúng dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, năm nay, tập tục dâng sao giải hạn cũng đã giảm đi rất nhiều.

Tại tỉnh Khánh Hòa, những ngày qua, các chùa, các cơ sở tự viện đã nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để lễ chùa đầu năm vừa tuân thủ phòng dịch và loại trừ mê tín dị đoan, trong đó có cả chuyện dâng sao giải hạn. Như tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa ở thành phố Nha Trang. Chương trình lễ chùa tháng Giêng được thông báo rộng rãi đến Phật tử và người dân trong vùng. Ở đây chỉ tổ chức những buổi lễ cầu an chứ hoàn toàn không có chuyện cúng sao giải hạn… Sự phân định rạch ròi giữa cầu an- nếp văn hóa đầu năm của người Việt với tập tục dâng sao giải hạn được giải thích cặn kẽ với những người đến viếng chùa.

Trong suốt tháng Giêng, tại các quầy bán hàng mã, nhiều người chen nhau mua cho bằng được, sắm sửa đủ lễ dâng sao giải hạn. Những đồ vật này, giờ càng không được dành chỗ ở những cơ sở tự viện. Trước Tết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu các chùa, các cơ sở tự viện tổ chức cầu quốc thái dân an không tập trung đông người, tránh mê tín dị đoan. Sau hai năm trải qua biến cố dịch bệnh, hoạt động lễ chùa đã thay đổi và thay đổi này cũng giúp nhiều người hiểu hơn về sự cần thiết phải loại bỏ tập tục dâng sao giải hạn đầu năm. Chỉ có cầu an bằng cả tâm nguyện và phát nguyện bằng những việc làm thiện lành thì đó mới phù hợp với văn hóa Việt./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.