Liên kết hồ chứa vùng – Giải pháp ứng phó lâu dài với nắng hạn

Trâm Anh, Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 16:52 ngày 16/07/2020

VTV.vn - Tỉnh Khánh Hòa sẽ kết nối, liên thông các hồ chứa chuyển nước giữa các địa phương. Phương án nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nước trong mùa nắng hạn.

Do nắng hạn kéo dài, nên mực nước các hồ chứa ở tỉnh Khánh Hòa đều xuống thấp, chỉ đạt 27% so với dung tích thiết kế. Tình trạng này khiến 14.200ha diện tích lúa phải bỏ vụ, gần 5.000ha xoài bị thiếu nước, thiệt hại kinh tế rất lớn. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, do đặc thù vị trí địa lý, sự chênh lệch giữa mùa mưa và mùa khô tại tỉnh Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên cũng như giữa Khánh Hòa với Ninh Thuận, Bình Thuận, việc kết nối liên thông các hồ chứa là giải pháp rất cần thiết.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ sớm rà soát, tính toán các phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ đập đối với những hồ chứa nước đang bị hư hỏng để đảm bảo trữ nước theo đúng dung tích thiết kế, tránh hao hụt. Ngoài ra, ngành nông nghiệp địa phương cũng chủ động ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nhằm tiết kiệm nước tối đa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.